Kết quả tìm kiếm cho "tăng trưởng kinh tế An Giang"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 14986
Vài năm trở lại đây, với đại bộ phận người lao động (NLĐ), tháng Giêng không còn là “tháng ăn chơi” như quan niệm xưa cũ. Ngay sau đợt nghỉ Tết, đông đảo lao động đã trở lại công ty, hối hả vào việc. Không khí sản xuất phấn khởi không chỉ bởi tình hình lao động được duy trì ổn định, mà doanh nghiệp (DN) đều có kế hoạch sản xuất - kinh doanh (SXKD) cao hơn, tăng đơn hàng, liên tục tuyển dụng lao động…
Cũng giống như chiếc đồng hồ lên dây cót, ta cần phải chuẩn bị cho một năm mới với tất cả nhiệt huyết, năng động và sẵn sàng vượt qua thử thách phía trước.
An Giang có thế mạnh về nông nghiệp, du lịch (DL); là cửa ngõ quan trọng kết nối vùng ĐBSCL với Vương quốc Campuchia. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, tỉnh xác định, 3 lĩnh vực trọng tâm (kinh tế nông nghiệp, phát triển DL và kinh tế biên mậu); quyết tâm biến các tiềm năng, thế mạnh này thành động lực tăng trưởng mới cho kinh tế An Giang thời gian tới.
Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học và công nghệ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Điều này không chỉ thể hiện qua các chính sách phát triển mà còn được thể hiện qua việc đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Ngành Du lịch Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp, tăng tốc phát triển du lịch từ đầu năm, hướng đến mục tiêu đạt doanh thu triệu tỷ đồng.
Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Giang, sáng 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.
Năm 2024, số lượng shop online phát sinh đơn hàng trên 5 sàn thương mại điện tử top đầu Việt Nam giảm hơn 20%, tương đương 165.000 shop.
Công tác quân sự, quốc phòng địa phương là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ sự nghiệp xây dựng, củng cố quốc phòng của Đảng, Nhà nước, được tiến hành ở các địa phương. Qua đó, tổ chức và động viên Nhân dân tham gia; góp phần xây dựng, tăng cường tiềm lực, sức mạnh và thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, chế độ XHCN của nước ta.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc sở, ngành, chủ tịch UBND cấp huyện tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lĩnh vực này.
Hiến máu tình nguyện là hành động cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái và tinh thần “Tương thân tương ái” của con người. Mỗi giọt máu được hiến tặng có thể cứu sống nhiều người bệnh, mang lại hy vọng và hạnh phúc cho xã hội.
Năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh An Giang, khi toàn tỉnh quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số, góp phần vào sự vươn mình mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đây là nhiệm vụ đầy thách thức, đòi hỏi sự chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.
Sáng 5/2, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đến dự và chỉ đạo Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phiên thường kỳ tháng 1/2025; đề ra phương hướng lãnh đạo nhiệm vụ tháng 2/2025.